Kết quả tìm kiếm cho "Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14

  • Cơ hội du học nghề “kép” tại Cộng hòa Liên bang Đức

    Cơ hội du học nghề “kép” tại Cộng hòa Liên bang Đức

    22-03-2024 06:45:50

    Mô hình đào tạo “nghề kép” của Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức đã được thế giới đánh giá cao. Với mô hình này, sinh viên sẽ được đào tạo từ 3 - 3,5 năm; với 30% thời gian học lý thuyết tại trường nghề và 70% thời gian thực hành tại doanh nghiệp. Chính vì người học được đào tạo tại 2 nơi, nên được gọi là “đào tạo kép”.

  • 1.000 nữ sinh tham gia Diễn đàn nữ sinh Việt Nam năm 2023

    1.000 nữ sinh tham gia Diễn đàn nữ sinh Việt Nam năm 2023

    29-10-2023 22:11:26

    Ngày 29/10, tại TP Hồ Chí Minh, Saigon Children's Charity và Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững đã tổ chức Diễn đàn nữ sinh Việt Nam năm 2023 - PowHERful 2023. Diễn đàn thu hút 1.000 nữ sinh đến từ các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam cùng tham gia.

  • Truyện Kiều vang lên giữa lòng thành phố cổ ở Đức

    Truyện Kiều vang lên giữa lòng thành phố cổ ở Đức

    03-04-2023 08:41:50

    Tối 1/4 tại Cung Văn hóa ở thành phố cổ kính Dresden, CHLB Đức, đã diễn ra buổi đọc Truyện Kiều bằng tiếng Đức trên nền nhạc "Tổ khúc Kiều" của Giáo sư, Nhạc sĩ Đặng Ngọc Long.

  • Đưa quan hệ hai nước Việt Nam- Đức sang giai đoạn phát triển mới

    Đưa quan hệ hai nước Việt Nam- Đức sang giai đoạn phát triển mới

    13-11-2022 19:40:40

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Đức có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh tin cậy chính trị.

  • Quan hệ Việt Nam - Đức: Dư địa hợp tác còn rất lớn

    Quan hệ Việt Nam - Đức: Dư địa hợp tác còn rất lớn

    07-10-2022 07:26:50

    Với vai trò là đầu tàu kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, dư địa hợp tác giữa Đức và Việt Nam còn rất lớn với nhiều cơ hội mới. Đây là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh khi đánh giá về quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

  • COVID-19 tới 6 giờ sáng 21/5: Cảnh báo khả năng xuất hiện biến thể mới; Bắc Kinh duy trì chống dịch nghiêm ngặt

    COVID-19 tới 6 giờ sáng 21/5: Cảnh báo khả năng xuất hiện biến thể mới; Bắc Kinh duy trì chống dịch nghiêm ngặt

    21-05-2022 07:14:00

    Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 691.000 ca mắc COVID-19 và 1.024 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 526 triệu ca, trong đó trên 6,29 triệu ca tử vong.

  • Nhìn lại 12 tháng đầy biến động qua hình ảnh

    Nhìn lại 12 tháng đầy biến động qua hình ảnh 

    18-12-2021 15:27:37

    Chỉ còn ít ngày nữa 12 tháng nhiều biến động của năm 2021 sẽ khép lại. Trong năm nay, đại dịch Covid-19 với sự lây lan khủng khiếp của biến thể Delta tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội.

  • Kỷ nguyên mới của nước Đức

    Kỷ nguyên mới của nước Đức

    08-12-2021 20:05:38

    73 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang, nước Đức đã chọn ra một vị thủ tướng mới, người sẽ chèo lái nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và lớn nhất châu Âu trong ít nhất 4 năm tới đây. Đúng 12h trưa ngày 8/12 (theo giờ Đức), ông Olaf Scholz thuộc đảng Dân chủ xã hội (SPD) đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức. Thời khắc này đánh dấu kỷ nguyên mới của nước Đức chính thức bắt đầu.

  • Dấu ấn Việt Nam tại Lễ hội đa văn hoá thành phố Augsburg, Đức

    Dấu ấn Việt Nam tại Lễ hội đa văn hoá thành phố Augsburg, Đức

    04-10-2021 08:14:30

    Các tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc như múa lân, nhảy sạp, múa quạt,..cũng đã thu hút sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của cộng đồng người Việt tại Augsburg, Freising và du khách tham quan.

  • Đức cấp học bổng cho 200 sinh viên tại Việt Nam

    Đức cấp học bổng cho 200 sinh viên tại Việt Nam

    19-11-2020 07:43:36

    Trong bài phát biểu trực tuyến ngày 18-11 nhân dịp khai giảng năm học mới và lễ tốt nghiệp của trường Đại học Việt Đức (VGU) - dự án hợp tác giữa bang Hessen của Đức và Chính phủ Việt Nam tại tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, bà Angela Dorn, đã nhấn mạnh sự kiện đặc biệt trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức này, đồng thời thông báo sẽ cấp học bổng cho 200 sinh viên VGU gặp khó khăn do thiên tai bão lũ và đại dịch COVID-19.

  • Trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức (WUS) năm học 2019- 2020

    Trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức (WUS) năm học 2019- 2020

    27-06-2020 15:11:19

    Sáng 27- 6, Văn phòng Hessen tại Việt Nam phối hợp Trường Đại học An Giang tổ chức lễ trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức năm học 2019- 2020.

  • Thị trưởng Leipzig (Đức) cảm ơn Việt Nam giúp đỡ chống đại dịch COVID-19

    Thị trưởng Leipzig (Đức) cảm ơn Việt Nam giúp đỡ chống đại dịch COVID-19

    13-04-2020 07:42:22

    Nhân dịp Bệnh viện St. Georg ở thành phố Leipzig của Đức vừa nhận số hàng trao tặng của Bệnh viện Quân y 175, Thị trưởng thành phố Leipzig, ông Burkhard Jung đã gửi lời cảm ơn các đối tác Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh trong khủng hoảng mới thấy hết tầm quan trọng của hợp tác quốc tế lâu năm.